Hội nghị Thượng đỉnh EAS: Nhắm trọng tâm Triều Tiên

Thứ tư, 15/11/2017 10:36

Ngày 14-11, các nhà lãnh đạo từ 18 quốc gia đã gặp nhau tại thủ đô Manila của Philippines để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), hy vọng sẽ đưa ra một thông điệp phối hợp giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Reuters cho biết, theo bản dự thảo tuyên bố chủ tịch được công bố sau cuộc họp, Triều Tiên bị lên án do việc “tiếp tục phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm vũ khí hạt nhân và hóa học, cũng như các công nghệ tên lửa đạn đạo” vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ. Theo bản dự thảo, đại diện của các bên tham gia EAS, trong đó có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, yêu cầu Bình Nhưỡng “từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo một cách trọn vẹn, có thể thẩm tra và không thể đảo ngược”. Các nhà lãnh đạo EAS cũng tập trung thảo luận về những tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên biển Đông.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Philippines vào phút chót và không tham dự EAS. Thay vào đó, ông Trump cho biết đã chuyển tải nội dung bài phát biểu được chuẩn bị sẵn đến các nhà lãnh đạo khác khi dùng bữa trưa. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thay mặt Tổng thống Trump tham dự hội nghị.

Cũng trong ngày 14-11 tại Manila, lãnh đạo của 16 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, bắt đầu hội nghị thượng đỉnh đầu tiên nhằm thảo luận về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - thỏa thuận thương mại tự do mà Trung Quốc khởi xướng. Theo nguồn tin ASEAN, các bộ trưởng thương mại RCEP nhất trí sẽ nỗ lực để hoàn tất đàm phán trong năm 2018. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các nhà lãnh đạo RCEP có thể đưa ra thời gian mục tiêu cụ thể để kết thúc đàm phán trong năm 2018 hay không khi mà các cuộc thương lượng đang rất phức tạp cùng với sự phản đối từ Ấn Độ.

T.VĂN